Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Chạy đua nước rút

Thứ ba, 09/05/2017 11:12

(Cadn.com.vn) - 5 ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để thu hút sự ủng hộ của cử tri hôm ngày 8-5, ngày cuối cùng của đợt vận động tranh cử kéo dài 22 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 9-5.

Nỗ lực cuối cùng

Ứng viên hàng đầu Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do tới thành phố Busan lớn thứ hai của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 450 km về phía Đông Nam, nơi được coi là căn cứ truyền thống của các lực lượng bảo thủ. Sau đó, ông tới Daegu cách Seoul 300 km về phía Đông Nam và cũng là nơi các lực lượng bảo thủ chiếm ưu thế.

Trong khi đó, ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ cũng tới các địa phương trên nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri dành cho ông, trước khi trở về Seoul và chấm dứt hoạt động vận động tranh cử tại khu vực Hongdae, nơi có nhiều trường đại học. Còn ứng viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả thì tập trung vào thành phố Daejeon và các tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong ở miền Trung Hàn Quốc, nơi có nhiều cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.

Bà Sim Sang-jeung, ứng cử viên của đảng Công lý theo đường lối cấp tiến, dự kiến sẽ có một bài diễn thuyết dài kỷ lục 12 giờ, bắt đầu từ 12 giờ đến nửa đêm, trước những người ủng hộ tại quận Shinchon ở Seoul. Còn ứng cử viên Yoo Seong-min thuộc đảng Bareun theo đường lối bảo thủ đi Daejeon trước khi trở lại Seoul và thực hiện hoạt động vận động tranh cử trên đường phố.

Ứng viên Moon Jae-in trong chiến dịch tranh cử tại quê hương chính trị Gwangju hôm 7-5.

Gấp rút, khẩn trương

Chỉ trong vòng 60 ngày kể từ khi Tòa án Tối cao ra phán quyết phế truất cựu Tổng thống Park Geun-hye, các ứng cử viên chạy đua vào Nhà Xanh vừa phải đăng ký, vừa phải vận động tranh cử trong một vòng đua có thể coi là hết sức khốc liệt. Có lẽ, Seoul muốn nhanh chóng khép lại những bê bối chính trị đang đẩy nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á vào tình trạng rối ren và tê liệt trong nhiều tháng qua. Quan trọng hơn, bầu cử để khôi phục niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị đất nước sau loạt bê bối tham nhũng gây chấn động vừa qua.

851 người bị điều tra

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) Hàn Quốc ngày 8-5 cho biết, tổng cộng 851 người đã bị điều tra vì vi phạm luật bầu cử liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống. Trong số này 597 người bị cáo buộc làm hư hỏng các biểu ngữ hoặc các cơ sở liên quan đến chiến dịch, 82 người bị cáo buộc lan truyền sai sự thật. Ngoài ra còn những vi phạm khác gồm bạo lực, phân phát tài liệu bất hợp pháp... 7 người đã bị bắt giữ.

Có 13 "vận động viên" trên đường đua. Đến cuối chặng, 3 ứng cử viên là ông Moon Jae-in, ông Ahn Cheol-soo và ông Hong Joon-pyo có phần bứt phá, bỏ xa các ứng cử viên còn lại. Theo kết quả thăm dò công bố ngày 3-5, ông Moon đang dẫn đầu với sự ủng hộ của 42,4% tổng số người được hỏi ý kiến, còn các ông Hong và Ahn cùng về vị trí thứ hai với 18,6%.

Việc ông Moon Jae-in luôn duy trì được tỷ lệ ủng hộ ổn định suốt thời gian qua cũng là điều dễ hiểu vì trong số các ứng viên, ông tỏ ra có kinh nghiệm dày dạn và uy tín chính trị cao hơn.

Triều Tiên "dịu giọng"

Triều Tiên ngày 8-5 kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa Bình Nhưỡng và Seoul trong bối cảnh chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

Bài viết trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, có đoạn: "Mối quan hệ Nam - Bắc Triều Tiên ngày nay đang bị làm cho trở nên bi thảm dưới bàn tay của các nhóm bảo thủ vốn vẫn nắm quyền trong suốt 10 năm qua, khơi lại giai đoạn đối đầu trong quá khứ và tối đa hóa tình trạng đối địch chính trị và quân sự giữa người dân thuộc cùng một dòng giống. Người dân yêu chuộng hòa bình của chúng ta vẫn luôn bị chà đạp không thương tiếc bởi các nhóm bảo thủ theo đuổi đối đầu". Tờ báo nhấn mạnh phần lịch sử đối đầu liên Triều cần phải chấm dứt và một kỷ nguyên mới của sự thống nhất cần được mở ra, đồng thời nêu rõ: "Để đạt được mục tiêu này, cần phải đập tan âm mưu nắm quyền của các nhóm bảo thủ".

An Bình